Ba nam thiếu niên người Anh bị bắt giữ vì tìm cách gia nhập IS

Ba thiếu niên người Anh bị bắt giữ vì tìm cách gia nhập IS

Cảnh sát Anh đã bắt 3 nam thiếu niên người Anh, bị cáo buộc tìm cách gia nhập nhóm IS, và cả ba đối tượng này sẽ bị truy tố vì vi phạm Luật chống khủng bố năm 2006.
Ba thiếu niên người Anh bị bắt giữ vì tìm cách gia nhập IS ảnh 1Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Ảnh minh họa. (Nguồn: Dippost)

Cảnh sát Anh vừa thông báo ba nam thiếu niên người Anh bị cáo buộc tìm cách gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt giữ tại London.

Cả ba sẽ bị truy tố vì vi phạm Luật chống khủng bố năm 2006 của Anh.

Cảnh sát Anh cho biết 3 thiếu niên này bị bắt tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất và giao nộp cho phía Anh vào tối 15/3.

Trong ba đối tượng này có hai thiếu niên ở tuổi 17, họ bị thông báo mất tích sau khi đi cùng một nam thanh niên 19 tuổi.

Vụ bắt giữ xảy ra chỉ vài tuần sau vụ ba nữ sinh Anh gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi họ rời London tới Istanbul và vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Cảnh sát Anh cho biết 3 cô gái này có thể đã gia nhập IS.

Các chuyên gia an ninh phương Tây ước tính có 600 thanh thiếu niên người Anh đã sang Syria hay Iraq để gia nhập các nhóm cực đoan, trong đó có đối tượng được cho là tên đao phủ đã xuất hiện trong các đoạn băng video của IS chiếu cảnh hành quyết các con tin.

Theo số liệu của các chuyên gia an ninh Mỹ công bố hồi tháng trước, có 20.000 chiến binh nước ngoài đến từ 19 quốc gia đã gia nhập IS, trong đó có ít nhất 3.400 người được tuyển mộ từ các nước phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục