Ba ngư dân Indonesia bị bắt cóc trên vùng biển Malaysia

Khoảng 23 giờ 40 phút đêm 9/7, ba ngư dân Indonesia đã bị bắt cóc trên vùng biển Felda Sahabat gần Lahad Datu, bang Sabah, Malaysia.
Ba ngư dân Indonesia bị bắt cóc trên vùng biển Malaysia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sillyid.com)

Khoảng 23 giờ 40 phút đêm 9/7, ba ngư dân Indonesia đã bị bắt cóc trên vùng biển Felda Sahabat gần Lahad Datu, bang Sabah, Malaysia.

Theo Bernama và New Straits Times, 5 người đàn ông trang bị súng trường M-14, M-16 và súng phóng lựu đi trên một chiếc thuyền cao tốc đã tiếp cận thuyền của nhóm ngư dân nói trên.

Sau khi lấy đi các điện thoại di động và giấy tờ của 7 ngư dân có mặt trên thuyền, các đối tượng này đã thả 4 người, gồm 1 người Indonesia và 3 người Bajau Laut (người dân sống du mục trên vùng biển giữa Philippines và Indonesia).

Chúng bắt cóc 3 ngư dân Indonesia đưa đi, bao gồm Lorence Koten, 34 tuổi, Teo Dorus Kopong, 42 tuổi và Emanuel, 46 tuổi.

Cảnh sát bang Sabah cho biết các đối tượng có độ tuổi từ 30 đến 40, nói tiếng Malay nhưng không phải thổ ngữ.

Đây là vụ bắt cóc thứ 2 xảy ra trên vùng biển bang Sabah trong năm nay.

Vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 1/4 khi bốn thủy thủ bang Sarawak, Malaysia bị các tay súng Philippines bắt cóc gần vùng biển Semporna. Các nạn nhân đã được thả hồi tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục