Ba ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ vì đánh cá trái phép

Cảnh sát biển (MOF) Malaysia cho biết lực lượng này đã bắt giữ 3 ngư dân Việt Nam vì đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Pulau Bidong.
Ba ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ vì đánh cá trái phép ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong cuộc họp ngày 11/3, Cảnh sát biển (MOF) Malaysia cho biết MOF đã bắt giữ 3 ngư dân Việt Nam vì đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Pulau Bidong cách Sungai Terengganu 10 hải lý vào ngày 8/3.

Người đứng đầu MOF khu vực 3 ông Zulkafli Sariaat cho biết, những ngư dân này bao gồm thuyền trưởng trong độ tuổi từ 20 đến 35 bị bắt vào lúc 21 giờ ngày 8/3 sau khi đội tuần tra của MOF phát hiện hai tàu có biển hiệu của bang Johor.

“Các ngư dân đã ngay lập tức cắt lưới và bỏ chạy sau khi phát hiện các tàu tra của MOF, một tàu khác đã chạy thoát khỏi hiện trường.

Khi kiểm tra tàu chúng tôi phát hiện nó đã được sửa đổi. Các ngư dân Việt Nam được thuê mà không có giấy tờ hợp lệ” - ông Zulkafli Sariaat nói.

Ông Zulkafli cũng cho biết cảnh sát biển đã phát hiện 3 thiết bị liên lạc không phù hợp với quy định của cơ quan truyền thông và đa phương tiện Malaysia (MCMC).

Vụ việc đang được điều tra theo Bộ luật thủy sản 1985 và Đạo luật MCMC 1998./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục