Bà Nguyễn Thị Thu Huệ trở thành Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ - tác giả của “Hậu thiên đường” và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Thu Huệ trở thành Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội ảnh 1Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 9/8, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội (nhiệm kỳ 2015-2010) đã chính thức ra mắt. Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Ba Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ này bao gồm: nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại và nhà thơ Trần Quang Quý.

[Bảy nhà văn nhận kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc"]

Phát biểu tại Đại hội XII - Hội Nhà văn Hà Nội diễn ra sáng 9/8 tại Hà Nội, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ khẳng định: “Thay mặt ban chấp hành, tôi hứa Hội Nhà văn Hà Nội sẽ luôn đoàn kết nhưng tôn trọng sự khác biệt của các hội viên, đáp ứng nhu cầu phát triển mới với nhiều thay đổi. Thông qua các tác phẩm của mình, các nhà văn, nhà thơ sẽ phản ánh sự phát triển, vận động của Hà Nội.”

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ sinh năm 1966, từng đoạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật như: giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1994 (với tác phẩm “Hậu thiên đường”), giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam năm 2013 (với tác phẩm “Thành phố đi vắng”)…

“Cát đợi,” “Hậu thiên đường,” “Phù thủy,” “Tân cảng,” “21 truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ,” “Nào, ta cùng lãng quên,”“Thành phố đi vắng”… là một số tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục