Ba nhà du hành vũ trụ làm việc trên ISS trở về Trái Đất an toàn

Tàu con thoi Soyuz MS-16 chở 3 nhà du hành của Mỹ và Nga đã đáp xuống bãi đáp thuộc thị trấn Dzhezkazgan, phía Đông Nam Kazakhstan vào lúc 7 giờ 54 sáng 22/10, sức khỏe của 3 nhà du hành đều tốt.
Ba nhà du hành vũ trụ làm việc trên ISS trở về Trái Đất an toàn ảnh 1Phi hành gia Chris Cassidy của NASA sau khi hạ cánh gần thị trấn Dzhezkazgan, Kazakhstan ngày 22/10/2020. (Nguồn: Rosaviatsiya/AP)

Ngày 22/10, ba nhà du hành vũ trụ đã trở về Trái Đất an toàn sau 6 tháng làm nhiệm vụ trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Tàu con thoi Soyuz MS-16 chở 3 nhà du hành gồm Chris Cassidy (Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ - NASA), Anatoly Ivanishin và Ivan Vagner (Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga - Roscosmos), đã đáp xuống bãi đáp thuộc thị trấn Dzhezkazgan, phía Đông Nam Kazakhstan vào lúc 7 giờ 54 sáng 22/10 (theo giờ địa phương).

Sau khi được kiểm tra sức khỏe, cả 3 nhà du hành sẽ được máy bay trực thăng đưa tới Dzhezkazgan trước khi khởi hành về nhà.

NASA và Roscosmos cho biết 3 nhà du hành đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

[Trạm ISS khắc phục thành công sự cố của hệ thống cung cấp khí oxy]

Để đảm bảo công tác phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các thành viên nhóm hỗ trợ y tế gặp phi hành gia đều phải xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 và những người tham gia chăm sóc sức khỏe người bệnh COVID-19 đều bị hạn chế tiếp xúc với 3 nhà du hành này.

Ba nhà du hành Cassidy, Ivanishin và Vagner đã bắt đầu làm việc trên ISS từ ngày 9/4. Ba nhà du hành của NASA và Roscosmos gồm Kate Rubins, Sergey Ryzhikov và Sergey Kud-Sverchkov đã có mặt trên ISS một tuần trước đó và sẽ tiếp tục công việc trên ISS trong 6 tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục