Ba phụ nữ xông vào đồn cảnh sát Kenya nhằm đánh bom tự sát

Theo người đứng đầu cảnh sát thành phố Mombasa, 3 phụ nữ mặc trang phục Hồi giáo bất ngờ xông vào một đồn cảnh sát ở trung tâm thành phố này nhằm đánh bom tự sát, song đã bị ngăn chặn.
Ba phụ nữ xông vào đồn cảnh sát Kenya nhằm đánh bom tự sát ảnh 1Cảnh sát Kenya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/9, lực lượng cảnh sát Kenya đã tiêu diệt 3 nữ nghi phạm âm mưu tiến hành tấn công khủng bố tại thành phố biển Mombasa của quốc gia Tây Phi này.

Dẫn phát biểu của ông Peterson Maelo, người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố Mombasa, cho biết ba phụ nữ mặc trang phục Hồi giáo đã bất ngờ xông vào một đồn cảnh sát ở trung tâm thành phố Mombasa nhằm đánh bom tự sát, song đã bị cảnh sát ngăn chặn kịp thời.

Trước khi bị tiêu diệt, các đối tượng khủng bố trên đã đâm trọng thương hai sỹ quan cảnh sát, đồng thời có hành động đốt và cho nổ bom tại đồn cảnh sát này.

Cũng theo ông Maelo, hiện tình hình thành phố lớn thứ hai của Kenya đã được kiểm soát và lực lượng cảnh sát địa phương đang khẩn trương tiến hành điều tra những kẻ đứng đằng sau vụ khủng bố bất thành này.

Trước đây, lực lượng Hồi giáo cực đoan al Shabaab ở Somalia thường nhận tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở nước láng giềng Kenya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục