Bà qua đời vì đau tim khi xem cháu giành huy chương tại Olympic

Cụ bà 82 tuổi người Thái Lan đã qua đời vì đau tim khi chứng kiến cháu mình là Sinphet Kruaithong giành huy chương đồng môn cử tạ tại Olympic Rio 2016.
Bà qua đời vì đau tim khi xem cháu giành huy chương tại Olympic ảnh 1Sinphet Kruaithong giành huy chương đồng môn cử tạ hạng 56kg. (Nguồn: Reuters)

Cụ bà 82 tuổi người Thái Lan đã qua đời vì đau tim khi chứng kiến cháu mình là Sinphet Kruaithong giành huy chương đồng môn cử tạ tại Olympic Rio 2016.

Theo tờ Bangkokpost, nhiều người đã tập trung tại nhà của Sinphet Kruaithong ở Ban Phon Muang Chumphon, Buri, để theo dõi và cổ vụ cho anh qua truyền hình.

Những người này bao gồm cha của Sinphet là Thongdam Kruaithong (56 tuổi), mẹ Chan Kruaithong (48 tuổi) và bà Subin Khongthap (82).

Tuy nhiên, trong khi theo dõi trực tiếp cháu thi đấu, bà Subin đã bất ngờ quỵ xuống vì quá phấn khích khi thấy cháu mình​ ở môn cử tạ hạng 56kg.

Ngay lập tức, bà Subin được đưa đến bệnh viên Chumphon Buri, nhưng bà đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng 1 giờ sau đó.

Mặc dù rất đau buồn vì mẹ qua đời đột ngột, nhưng bà Chan cho biết bà cảm thấy tự hào khi con trai mình mang huy chương về cho đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục