Hai ngư dân trôi dạt trên biển được tàu Liberia cứu

Bà Rịa-Vũng Tàu: 2 ngư dân trôi dạt trên biển được tàu Liberia cứu

Sáng 13/12, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III đã chở 2 ngư dân trôi dạt trên biển về đến thành phố Vũng Tàu để bàn giao cho lực lượng Biên phòng tỉnh.
Bà Rịa-Vũng Tàu: 2 ngư dân trôi dạt trên biển được tàu Liberia cứu ảnh 1Tàu SAR 412 đi cứu nạn. (Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sáng 13/12, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm III, đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã chở 2 ngư dân trôi dạt trên biển về đến thành phố Vũng Tàu để bàn giao cho lực lượng Biên phòng tỉnh làm thủ tục đưa về gia đình.

Trước đó, lúc 15 giờ 14 phút ngày 12/12, tàu Z​ambia (quốc tịch Liberia, hô hiệu A8VP3) đã vớt được 2 ngư dân Việt Nam đang trôi dạt trên biển cách Vũng Tàu khoảng 230km về phía Nam-Đông Nam và báo về cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng tàu Zambia và được biết đây là 2 ngư dân làm việc trên một tàu cá của xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trung tâm đã đề nghị, hướng dẫn tàu Z​ambia đưa 2 ngư dân này đến vị trí vùng neo phao số “0” cách Vũng Tàu khoảng 10 hải lý.

Sau đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm III điều tàu SAR 413 ra tiếp nhận để đưa về bờ.

Qua tìm hiểu ban đầu của Trung tâm III và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 2 ngư dân tên là Vũ Văn Tiến (sinh năm 1999, ở Bà Rịa-Vũng Tàu) và Trần Đại Long (sinh năm 1995, ở Châu Đốc, An Giang).

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiến hành xác minh nguyên nhân 2 ngư dân trôi dạt trên biển, tìm chủ tàu và phương tiện để xảy ra vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục