Bà Rịa-Vũng Tàu: Cháu bé 3 tuổi trong vụ sập mái hiên đã tử vong

Nạn nhân thứ tư trong vụ sập mái hiên nhà ở thôn 4, xã Long Sơn (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tử vong đêm 31/7 trên đường chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa lên Thành phố Hồ Chí Minh.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Cháu bé 3 tuổi trong vụ sập mái hiên đã tử vong ảnh 1Hiện trường vụ sập mái hiên. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cháu Lê Duy Long (sinh năm 2014), nạn nhân thứ tư trong vụ sập mái hiên nhà ở thôn 4, xã Long Sơn (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tử vong đêm 31/7 trên đường chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa lên Thành phố Hồ Chí Minh.

Như tin đã đưa, vào lúc 15 giờ 30 ngày 30/7, chị Huỳnh Thị Kim Thoa, Võ Thị Đào và cháu Lê Duy Long (con chị Đào) sang nhà chị Võ Thị Bích Phượng ở thôn 4, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu chơi.

Trong lúc đang ngồi hóng mát dưới hiên nhà, bất ngờ mái hiên (bằng bêtông) sập xuống làm cả ba người phụ nữ tử vong tại chỗ.

[Sập mái hiên nhà hộ nghèo ở Bà Rịa-Vũng Tàu, 3 người thiệt mạng]

Cháu Long bị chấn thương ở vùng đầu và vùng hông trở xuống khá nặng, được đưa khẩn cấp vào Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cấp cứu.

Do chấn thương của cháu quá nặng, đến đêm 30/7, các bác sỹ Bệnh viện Bà Rịa và gia đình đã quyết định chuyển cháu lên bệnh viện tuyến trên ở Thành phố Hồ Chí Minh để đủ khả năng, phương tiện cứu chữa. Tuy nhiên, cháu Long đã tử vong trên đường chuyển viện.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục