Bà Rịa-Vũng Tàu: Cứu ngư dân bị dị vật đâm vào khoang phổi

Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu, vừa thực hiện thành công ca mổ nội soi lấy dị vật ra khỏi khoang phổi của một ngư dân. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, dần hồi phục sức khỏe.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Cứu ngư dân bị dị vật đâm vào khoang phổi ảnh 1Các bác sỹ chăm sóc bệnh nhân Huỳnh Lý sau ca mổ. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Theo thông tin từ Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ nội soi lấy dị vật ra khỏi khoang phổi của một ngư dân. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, dần hồi phục sức khỏe.

Bệnh nhân tên Huỳnh Lý, địa chỉ 588/15/8 Trần Phú, Phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhập viện lúc 19 giờ 50 phút ngày 8/4.

[Cứu nạn ngư dân bị đứt ngón tay, bất tỉnh khi hành nghề trên biển]

Anh Lý cho biết khi đang hành nghề biển, do mâu thuẫn anh Lý bị người khác dùng mũi cá kiếm đâm vào ngực. Khi nhập viện tình trạng bệnh nhân đau tức ngực phải, có một vết thương ở đường lách giữa sườn số 5 và số 6. Kích thước vết thương rộng 2cm có dịch đục tiết ra từ vết thương.

Chụp X quang thấy có dị vật ở ngực phải nên các bác sỹ hội chẩn, thực hiện chụp CT xác định rõ dị vật nằm ở vị trí nào để thực hiện mổ gấp.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Cứu ngư dân bị dị vật đâm vào khoang phổi ảnh 2Dị vật trong khoan màn phổi bệnh nhân Huỳnh Lý. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 12/4, các bác sỹ Bệnh viện Lê Lợi quyết định thực hiện ca mổ gắp dị vật ra để cứu bệnh nhân Lý. Bác sỹ Nguyễn Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại bệnh viện Lê Lợi và bác sỹ Đàm Quang Tùng trực tiếp thực hiện ca mổ. Các bác sỹ thực hiện mổ nội soi vào khoang màng phổi phải và gắp thành công dị vật kích thước 1,5x12cm.

Sau khi lấy dị vật ra ngoài, các bác sỹ đã bơm rửa khoang màng phổi phải, đồng thời chẩn đoán sau mổ bệnh nhân bị áp xe khoang màng phổi phải do dị vật đâm trúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục