Bà Rịa-Vũng Tàu: Đưa ngư dân nguy kịch trên biển về bờ cấp cứu

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 3/5, tàu SAR 272 đã cập bờ ở Vũng Tàu để đưa ngư dân Huỳnh Hoàng Ân trên tàu BV 4796 TS vào bệnh viện cấp cứu.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Đưa ngư dân nguy kịch trên biển về bờ cấp cứu ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 3/5, tàu SAR 272 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã cập bờ ở Vũng Tàu để đưa ngư dân Huỳnh Hoàng Ân (sinh năm 1983, ngụ tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, lúc 9 giờ 46 phút ngày 3/5, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin về việc trên tàu BV 4796 TS đang đánh bắt hải sản trên biển có một ngư dân bị nôn ra máu nhiều chưa xác định được nguyên nhân. Sức khỏe ngư dân này suy giảm nhanh chóng, có nguy cơ tử vong.

Vào thời điểm đó, vị trí tàu BV 4796 TS cách mũi Vũng Tàu khoảng 70 hải lý về phía Đông Nam. Chủ tàu đề nghị hỗ trợ đưa thuyền viên về bờ cấp cứu khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp với tàu BV 4796 TS để hỗ trợ tư vấn về chăm sóc y tế ban đầu cho ngư dân bị nạn, đồng thời điều động tàu SAR 272 (Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3) xuất phát từ Vũng Tàu cùng êkíp bác sỹ khẩn trương ra hiện trường tiếp nhận thuyền viên bị nạn, sơ cứu ban đầu và đưa về bờ cứu chữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục