Bà Rịa-Vũng Tàu: Lữ đoàn tàu pháo-tên lửa thi khởi động máy chính

Hội thi nhằm tạo không khí thi đua, phấn khởi cho cán bộ, chiến sỹ trong những ngày đầu Xuân, đồng thời khẳng định trạng thái kỹ thuật của vũ khí, trang bị nhằm đáp ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Lữ đoàn tàu pháo-tên lửa thi khởi động máy chính ảnh 1Các tàu luôn được kiểm tra, vận hành sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 25/1 (mùng 4 Tết), tại căn cứ của Vùng 2 Hải quân (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Lữ đoàn 167 (tàu pháo-tên lửa) thuộc Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội thi khởi động máy chính đầu Xuân Quý Mão 2023.

Hội thi nhằm tạo không khí thi đua, phấn khởi cho cán bộ, chiến sỹ trong những ngày đầu Xuân mới, đồng thời khẳng định trạng thái kỹ thuật của vũ khí, trang bị nhằm đáp ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện của tất cả các phương tiện tàu thuyền được biên chế trong đội hình của Lữ đoàn.

[Tàu tên lửa của Lữ đoàn 167 huấn luyện chung với Hải quân Ấn Độ]

Thành tích được tính dựa trên các tiêu chí: khẩu lệnh to rõ, dứt khoát; tác phong chỉ huy và hành động của bộ đội nhanh, chính xác, đảm bảo thống nhất; công tác chuẩn bị và tổ chức nổ máy đúng quy trình; khói ống xả động cơ lên sớm nhất tính từ thời điểm chỉ huy Lữ đoàn phát lệnh; cột khói trong xanh; tiếng rít động cơ tua bin khí vang lên mạnh mẽ, động cơ diesel giòn đều; các thông số hoạt động ổn định…

Đánh giá kết quả hội thi, Trung tá Lê Đức Thảnh, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 167 biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ các tàu đã làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia hội thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra, các vị trí đã thao tác vũ khí trang bị đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tàu 382, giải Nhì cho tàu 273./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục