Bà Suu Kyi: Myanmar sẽ đặc biệt chú ý tới quan hệ với Trung Quốc

Thủ lĩnh đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi đã cam kết sẽ “đặc biệt chú ý” tới quan hệ với Trung Quốc khi đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà lên cầm quyền.
Bà Suu Kyi: Myanmar sẽ đặc biệt chú ý tới quan hệ với Trung Quốc ảnh 1hủ lĩnh Đảng NLD, bà Aung San Suu Kyi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, thủ lĩnh đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi đã cam kết sẽ “đặc biệt chú ý” tới quan hệ với Trung Quốc khi đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà lên cầm quyền sau thắng lợi vang dội trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, bà Suu Kyi khẳng định Myanmar không có kẻ thù, song quan hệ với các quốc gia láng giềng nhạy cảm hơn với các nước khác và cần có cách xử lý thận trọng.

Thủ lĩnh NLD nêu rõ: “Quan hệ giữa các nước láng giềng luôn nhạy cảm hơn so với các quốc gia ở xa hơn. Chúng tôi sẽ dành sự chú ý đặc biệt để các mối quan hệ của mình được suôn sẻ, hiệu quả và minh bạch.”

Trung Quốc từng là "phao cứu sinh" của Myanmar trong suốt 2 thập kỷ do các lệnh trừng phạt khiến hầu hết các doanh nghiệp và định chế tài chính Phương Tây không thể đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này trong thời kỳ quân đội cầm quyền từ năm 1962 đến năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục