Ba tàu hải giám Trung Quốc vào vùng biển Nhật Bản

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ba tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp.
Theo Kyodo, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ba tàu hải giám Trung Quốc ngày 12/12 đã đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Đây là lần thứ 16 tàu Trung Quốc đi vào cùng biển này kể từ khi Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 9 mua ba hòn đảo thuộc quần đảo do Tokyo kiểm soát song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền từ một chủ sở hữu tư nhân.

Theo trụ sở lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực 11 tại Naha, tỉnh Okinawa, ba tàu trên đã đi từ vùng tiếp giáp gần quần đảo trên vào lãnh hải Nhật Bản khoảng 15 giờ cùng ngày trước khi rời khỏi đó khoảng 16 giờ 25 phút.

[Nhật triệu Đại sứ TQ phản đối xâm phạm lãnh hải]

Trước đó, ngày 7/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Chikao Kawai đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa tới để bày tỏ sự phản đối về vụ 4 tàu hải giám Trung Quốc liên tục xâm nhập lãnh hải Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục