Ba tàu Trung Quốc tiến gần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Ngày 17/2, ba tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.
Ba tàu Trung Quốc tiến gần đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Tàu tuần dương Trung Quốc ở gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông hồi năm 2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết vào khoảng 13 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 17/2, ba tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.

Theo JCG, đây là lần thứ 5 Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản trong năm 2016 và 3 tàu trên đã rời khỏi vùng biển này sau khoảng 1 tiếng 30 phút.

Khi tàu tuần duyên Nhật Bản cảnh báo tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển Nhật Bản, các tàu này đáp lại rằng chính tàu của Nhật Bản đang vi phạm lãnh hải Trung Quốc.

Cả Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đều tuyên bố chủ quyền với quần đảo trên với tên gọi lần lượt là Điếu Ngư và Điếu Ngư Đài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục