Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại

Các tỉnh Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.
Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại ảnh 1(Ảnh minh họa. Bích Ngọc/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên hôm nay (3/12) phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đào Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 3/12 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 20-23, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục