Bắc Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh về đêm

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Bắc Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh về đêm ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 13/4, các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có dông, có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 25-37 độ C.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 13/4: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 34-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, vùng núi có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến nam cấp 2-3, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, gió nhẹ, độ ẩm từ 40-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng vùng ven biển phía bắc 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 35​-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 44-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 45​-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục