Bắc Bộ có nắng diện rộng, Trung và Nam Bộ đề phòng tố lốc

Bắc Bộ có nắng diện rộng, phổ biến đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 độ C; Trung và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Bắc Bộ có nắng diện rộng, Trung và Nam Bộ đề phòng tố lốc ảnh 1(Ảnh minh họa. Trường Giang/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (25/10), khu vực Bắc Bộ có nắng diện rộng, phổ biến đêm không mưa, gió nhẹ.

Phía Bắc Bắc Bộ sáng sớm vẫn có sương mù, đêm và sáng sớm trời trở lạnh, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ giao động trong khoảng 29-33 độ C. Riêng phía Nam mưa xuất hiện dày hơn, đề phòng tố lốc trong cơn dông.

Ngày 25/10, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 2-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổ, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục