Bắc Bộ ngày mai có mưa dông, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng

Đợt nắng nóng cao điểm ở khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa vài ngày qua chỉ kéo dài tới hết ngày 3/6. Hà Nội từ ngày 4-11/6 dự báo có mưa, có ngày có dông, nhiệt độ không quá 32-33 độ C.
Bắc Bộ ngày mai có mưa dông, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng ảnh 1Ra ngoài đường những ngày này, bạn sẽ gặp rất nhiều người đi đường trùm kín như “ninja.” (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng cao điểm ở khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa vài ngày qua chỉ kéo dài tới hết ngày 3/6.

Sang ngày 4/6 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 5/6, nắng nóng cũng sẽ dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ. Khu vực Hà Nội dự báo duy trì tình trạng có mưa, có ngày có mưa rào, có ngày có dông từ ngày 4/6 đến hết ngày 11/6. Nền nhiệt không quá 32-33 độ C.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết trời nắng, có lúc có mưa trong những ngày sắp tới.

Dự báo đêm 3/6, phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào và giông rải rác. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ: 34-37 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu là 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 43-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục