Bắc Bộ rét đậm, nhiệt độ tại Hà Nội xuống đến 14 độ C

Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay (4/12) trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác; từ chiều mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét đậm. Nền nhiệt cao nhất không quá 17 độ C.
Bắc Bộ rét đậm, nhiệt độ tại Hà Nội xuống đến 14 độ C ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết Hà Nội ngày hôm nay (4/12) trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác; từ chiều mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nền nhiệt cao nhất không quá 17 độ C.

Dự báo cho các vùng ngày 4/12 như sau​, phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác; có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ C, cao nhất từ 15-18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rải rác, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi dưới 10 độ C, cao nhất từ 14-17 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ C, cao nhất từ 20-23 độ, phía nam 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C, cao nhất từ 28-31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2​-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.​

Bắc Bộ rét đậm, nhiệt độ tại Hà Nội xuống đến 14 độ C ảnh 2Nhập mô tả cho ảnh
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục