Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nhiệt độ đạt trên 39 độ C

Nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày (2/6) phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nhiệt độ đạt trên 39 độ C ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía Tây nên hôm nay (2/6) ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 5.

Dự báo trong 1-2 ngày tới ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Biển động.

Nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày (2/6) phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ khoảng từ 10-18 giờ.

Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày 37-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra khoảng từ 11-17 giờ.

Khả năng cao đợt nắng nóng này kéo dài hết ngày 3/6 ở khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa.

Từ ngày 5/6 nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo các vùng ngày 2/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 40C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục