Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa rét, vùng núi xuống dưới 14 độ C

Theo dự báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa rét, tại Bắc Bộ có nơi có dông, vùng núi thuộc Đông Bắc Bộ có nơi nhiệt độ xuống dưới 14 độ C.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa rét, vùng núi xuống dưới 14 độ C ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa rét, tại Bắc Bộ có nơi có dông, vùng núi thuộc Đông Bắc Bộ có nơi nhiệt độ xuống dưới 14 độ C.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa với nền nhiệt độ dao động từ 18 đến 34 độ C.

Thời tiết các khu vực ngày 9/3 như sau: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, tời rét, độ ẩm từ 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, cao nhất từ 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc trời rét, độ ẩm từ 68-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, phía Nam 18-20 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; độ ẩm tại Tây Nguyên từ 50-92%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 50-93%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 18-21 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục