Bắc Bộ và miền Trung mưa giảm dần, nhiệt độ cao nhất 32 độ C

Do rãnh áp thấp chạy chéo qua khu vực đất liền, các tỉnh Bắc Bộ và miền Trung mưa vẫn còn tiếp diễn, nhưng lượng mưa và diện mưa giảm dần, trời mát.
Bắc Bộ và miền Trung mưa giảm dần, nhiệt độ cao nhất 32 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Trọng Đạt/TTXVN)

Do rãnh áp thấp chạy chéo qua khu vực đất liền, ngày 30/7, các tỉnh Bắc Bộ và miền Trung mưa vẫn còn tiếp diễn, nhưng lượng mưa và diện mưa giảm dần.

Nhờ có mưa nên không khí vẫn khá dễ chịu, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ khoảng 32 độ C, trời mát. Về đêm nhiệt độ giảm xuống mức 23-26 độ C.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc với đới gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy.

Vùng biển từ Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ít có biến đổi mạnh, nắng xuất hiện sớm nhưng không gay gắt, đến chiều và tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên vẫn giữ ở mức 27-30 độ C, ở Nam Bộ là 30-33 độ C.

Ngày 30/7, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục