Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 24-37 độ C, mưa dông vào chiều tối và đêm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa.
Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Kha/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 24-37 độ C, mưa dông vào chiều tối và đêm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa.

Đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/8​, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60​-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24​-27 độ C, cao nhất từ 30​-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 58​-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25​-28 độ C, cao nhất từ 32​-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

[Từ ngày 7/8 Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng trên diện rộng]

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 57​-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26​-29 độ C, cao nhất từ 32​-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55​-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25​-28 độ C, cao nhất từ 33​-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 57​-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26​-29 độ C, cao nhất từ 31​-34 độ C, phía Bắc 34-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 62-96%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21​-24 độ C, cao nhất từ 29​-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24​-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục