Bắc Giang bắt đối tượng dùng dao giết người do mâu thuẫn

Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Đãng (sinh năm 1942, ở huyện Lục Ngạn) dùng dao đâm vào bụng nạn nhân Hoàng Văn Tài gây đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Ngày 30/6, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Đãng (sinh năm 1942) thường trú tại thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/6, vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Tài (sinh năm 1943) ở cùng địa chỉ trên.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang (PC45) phối hợp với Công an huyện, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt kẻ phạm tội.

Đến ngày 30/6, lực lượng chức năng đã bắt gọn tên Đãng khi hắn đang lẩn trốn tại địa phương. Đối tượng đang bị tạm giam tại Công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra Công an tỉnh, vụ việc xảy ra do trước đó ông Hoàng Văn Tài xảy ra mâu thuẫn với Hoàng Văn Đãng nên khi gặp ông Tài, đối tượng đã dùng dao đâm vào bụng nạn nhân gây đa chấn thương dẫn đến tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục