Bắc Giang bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin

Hoàng Thị Khoày mua 2 bánh heroin ở Hòa Bình và đang đưa về Lạnh Sơn để tiêu thụ thì bị Công an Bắc giang phát hiện, bắt giữ.
Ngày 25/9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển hai bánh heroin.

Khi đang làm nhiệm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Vôi (Lạng Giang), tổ công tác phát hiện một e taxi chạy quá tốc độ.

Dừng xe kiểm tra, tổ công tác phát hiện một phụ nữ ngồi hàng ghế sau ôm chiếc túi dáng vẻ lấm lét, sợ sệt. Nghi ngờ đối tượng có dấu hiệu phạm tội, lực lượng công an đã yêu cầu người phụ nữ xuống xe, mở túi kiểm tra, phát hiện hai gói bột màu trắng nghi ma túy và hơn 20 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Hoàng Thị Khoày (sinh năm 1966, ở bản Cốc Tảo, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) đang vận chuyển hai bánh ma túy đi tiêu thụ.

Theo lời khai của Hoàng Thị Khoày, số ma túy trên được mua của một đối tượng ở Mai Châu (Hòa Bình) với giá 180 triệu đồng/bánh định mang về bán cho một đối tượng ở Lạng Sơn với giá 200 triệu đồng/bánh. Xuống xe khách tại bến xe Mỹ Đình, Khoày thuê taxi về Lạng Sơn và đang trên đường đi đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Qua khai thác đối tượng Khoày, cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC 47 - Công an tỉnh Bắc Giang) đã bắt thêm một đối tượng ở Lạng Sơn, mắt xích khác trong đường dây này.

Công an Bắc Giang đang tập trung đấu tranh mở rộng án, làm rõ thêm các đối tượng có liên quan./.

PV (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục