Bắc Giang: Hai người chết do tai nạn giao thông và điện giật

Vào hồi 12 giờ ngày 7/6, một vụ tai nạn đã xảy ra tại Km116+300 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trong cùng một ngày, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã diễn ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Vào hồi 12 giờ ngày 7/6, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại Km116+300 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Vào thời điểm trên, xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 51E-00048, rơmoóc 51R-01051 do anh Trần Văn Khuynh, sinh năm 1976, ở tổ 6, Tam Điệp, Ninh Bình điều khiển đi hướng Hà Nội-Lạng Sơn đã va chạm với xe môtô biển kiểm soát 98B1-274.86 do anh Cao Văn Bẩy, sinh năm 1978, ở Kép, Thái Đào, Lạng Giang (Bắc Giang) điều khiển đi cùng chiều.

Hậu quả vụ va chạm đã làm anh Bẩy chết tại chỗ.

Công an thành phố Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm, đang giải quyết vụ việc.

Hồi 21 giờ cùng ngày, tại đường liên xã Mỹ Thái-Xuân Hương đoạn qua cánh đồng Nhọng, thôn Am, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, bà Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1956) trong khi đi thu rơm ngoài đồng vì trời mưa đã chạm vào đường dây điện chiếu sáng của thôn bị đứt và bị điện giật chết tại chỗ.

Công an huyện Lạng Giang đã tổ chức khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục