Bắc Giang trưng bày hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đã trưng bày 80 ảnh, tư liệu về khí thế chiến đấu của quân và dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và 100 hiện vật, tài liệu chiến tranh.
Bắc Giang trưng bày hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 1Một triển lãm về Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), ngày 26/4, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử."

Triển lãm trưng bày giới thiệu 80 ảnh, tư liệu về khí thế chiến đấu của quân và dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ do Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cung cấp và trên 100 hiện vật, tài liệu chiến tranh như súng, mìn dưa, xe đạp thồ, dù, áo trấn thủ…

Các hình ảnh, hiện vật phản ánh một cách chân thực và khái quát nhất về Chiến dịch Điện Biên Phủ, những đóng góp của nhân dân cả nước cũng như quân và dân Bắc Giang trong cuộc kháng chiến chín năm chống Pháp và trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đợt trưng bày cũng giới thiệu tới đông đảo người xem những kỷ vật, hiện vật như huân huy chương, giấy khen… của các anh hùng, liệt sỹ, các cựu chiến binh Điện Biên năm xưa là người Bắc Giang đã từng tham gia chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ và trong cuộc kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1947-1954.

Tại cuộc trưng bày, hai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Đình Hùng và Chu Văn Mùi đã trao tặng kỷ vật chiến tranh của mình cho Bảo tàng tỉnh Bắc Giang để triển lãm, trưng bày.

Mở cửa đến hết ngày 26/5, Triển lãm nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng, bất khuất của nhân dân trong chiến tranh, đồng thời khơi dậy tinh thần bất diệt của Chiến thắng Điện Biên Phủ, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ hôm nay tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục