Bắc Kạn: 3 người bị ngạt khí dưới hang khai thác vàng

Trong lúc khai thác vàng trái phép dưới hang sâu, 3 người đã bị ngạt khí độc, lực lượng cứu hộ hiện mới chỉ đưa được 1 người ra khỏi hang.
Ông Lưu Văn Vinh, Phó trưởng Công an huyện Na Rì, Bắc Kạn cho biết vào khoảng 22 giờ ngày 17/10 có ba người vào hang sâu trong điểm Lũng Chầu, xã Lương Thượng, huyện Na Rỳ thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ khai thác vàng trái phép đã bị ngạt khí độc.

Người dân đã xuống hang và kéo được một người, tên là Thông, thường trú tại xã Kim Hỷ. Hiện, anh Thông đang được cấp cứu tại Trạm y tế xã Kim Hỷ trong tình trạng nguy kịch.

Đến 10 giờ 30 sáng 18/10, hai người còn lại vẫn chưa được đưa ra khỏi hang.

Cũng theo ông Vinh, do hang sâu, lại có khí độc nên nhiều người dân muốn xuống cứu các nạn nhân nhưng không thể vào được, có người xuống hang khi lên không thể đứng vững do choáng khí độc.

Từ sáng 18/10, Công an huyện Na Rỳ đã dùng máy thổi khí vào trong hang để vào cứu hai người còn lại. Tuy nhiên, cho đến 10 giờ 30, những người cứu hộ vẫn chưa thể vào hang. Công an huyện Na Rì đã báo cáo sự việc cho Công an tỉnh Bắc Kạn để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ cứu nạn.

Sự việc vẫn đang được Công an huyện Na Rì xử lý. Hai nạn nhân còn lại trong hầm hiện chưa rõ danh tính cũng như nơi cư trú.

Trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ ở những địa điểm vùng sâu, đi lại khó khăn như Lũng Chầu thường xuyên có một số người khai thác vàng trái phép. Năm 2012 đã có hai trường hợp khai thác vàng trái phép tại địa bàn này bị tử vong do sạt lở đất./.

Nguyễn Trình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục