Bác khả năng từ chức

Thủ tướng Nhật bác bỏ khả năng nội các từ chức

Thủ tướng Nhật Bản Noda đã bác bỏ khả năng nội các từ chức đồng loạt khi trả lời chất vấn tại Thượng viện do phe đối lập kiểm soát.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ngày 2/11 đã bác bỏ khả năng nội các từ chức đồng loạt khi trả lời chất vấn tại Thượng viện do phe đối lập kiểm soát.

Thay vào đó, ông Noda thể hiện sẵn sàng áp dụng các biện pháp để vực dậy nền kinh tế đang trì trệ và soạn thảo ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2012. Điều này cho thấy rõ ông không có ý định giải tán Hạ viện và tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Thủ tướng Noda nói rằng việc từ chức của nội các cũng đồng nghĩa với việc ông “rũ bỏ trách nhiệm của một Thủ tướng,” đồng thời đề nghị các thượng nghị sỹ hợp tác thông qua các dự luật chủ chốt trong kỳ họp quốc hội bất thường dự kiến kết thúc ngày 30/11.

Ông Noda đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu đang cho thấy dấu hiệu giảm tốc do đồng yen tăng giá và nền kinh tế thế giới đình trệ do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu.

Liên quan đến việc giải tán Hạ viện, ông Noda vẫn không nói rõ thời điểm nào sẽ tuyên bố giải tán hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử, mà chỉ nói rằng sẽ quyết định khi điều kiện chín muồi.

Trước đó, ông Noda đã nêu lên một trong số các điều kiện là Quốc hội phải thông qua dự luật phát hành công trái bù đắp thiếu hụt ngân sách.

 Bộ Tài chính Nhật Bản đã cảnh báo rằng Chính phủ sẽ hết nguồn tài chính vào cuối tháng 11 nếu dự luật này không được thông qua.

Đây là lần đầu tiên một cuộc chất vấn khẩn cấp như trên được tiến hành tại quốc hội Nhật Bản kể từ tháng 4/1985 và cũng là lần đầu tiên một Thủ tướng bị Thượng viện thông qua nghị quyết khiển trách vẫn tiếp tục tại nhiệm và trả lời chất vấn tại thượng viện./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục