Bắc Kinh đòi Mông Cổ điều tra vụ 2 người Trung Quốc bị sát hại

Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Mông Cổ đã bày tỏ sự bàng hoàng về vụ việc kẻ xấu ngang nhiên vào phòng cướp của và giết hại công dân Trung Quốc đêm 11/1.

Theo mạng Nhân dân, ngày 13/1, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Mông Cổ Quách Tâm Kiều đã hẹn gặp khẩn cấp Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Tổng cục Cảnh sát và Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao của Mông Cổ để trao đổi với phía Mông Cổ về vụ 2 thương nhân Trung Quốc đến Mông Cổ mua lông cừu bị sát hại.

Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Mông Cổ đã bày tỏ sự bàng hoàng về vụ việc trên và chỉ trích mạnh mẽ việc kẻ xấu ngang nhiên vào phòng cướp của và giết hại công dân Trung Quốc đêm 11/1.

Phía Trung Quốc yêu cầu Mông Cổ nhanh chóng phá án, nghiêm trị hung thủ theo pháp luật, đồng thời áp dụng biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như an toàn tài sản và tính mạng của công dân Trung Quốc, các tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc tại Mông Cổ.

Theo phía Mông Cổ, hiện 4 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ, thẩm vấn và điều tra. Ngoài cảnh sát, phía Mông Cổ cũng đã phối hợp với các bộ ngành hữu quan như giáo dục, văn hóa để làm tốt công tác bảo vệ an toàn tài sản và nhân thân công dân Trung Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc tại nước này.

Mạng trên cho hay, trong những năm gần đây, tình hình trật tự trị an ở Mông Cổ xấu đi, ngoài nguyên nhân kinh tế, việc xóa bỏ án tử hình là nhân tố chủ yếu khiến tội phạm hình sự gia tăng hàng năm ở nước này.

Theo thống kê của Mông Cổ, số người chết do các vụ án hình sự gây ra ở nước này đã vượt mức 1.000 người/năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục