Bắc Kinh phê chuẩn xây hệ thống đường ống khí đốt Trung-Nga

Ngày 9/10, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho biết bản thiết kế và kế hoạch xây dựng hệ thống đường ống khí đốt Trung-Nga ở phía Đông đã được phê chuẩn.
Bắc Kinh phê chuẩn xây hệ thống đường ống khí đốt Trung-Nga ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ khởi công công trình gần làng Us Khatyn, ngoại vi Yakutsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 9/10, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho biết bản thiết kế và kế hoạch xây dựng hệ thống đường ống khí đốt Trung-Nga ở phía Đông đã được phê chuẩn.

Theo CNPC, phần nằm trên lãnh thổ Trung Quốc của hệ thống đường ống phía Đông này sẽ bắt nguồn từ tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, và kết thúc tại thành phố Thượng Hải.

Dự kiến, công trình này sẽ khởi công vào năm 2015 với tuyến đường ống từ thành phố Hắc Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang tới huyện Trường Lĩnh thuộc tỉnh Cát Lâm, và một đường ống phụ từ huyện Trường Lĩnh tới thủ phủ Trường Xuân của tỉnh này.

Tiếp theo là tuyến đường ống trung tâm từ huyện Trường Lĩnh tới huyện Vĩnh Thanh thuộc tỉnh Hà Bắc, và sau đó là tuyến ống phía Nam từ Vĩnh Thanh tới thành phố Thượng Hải.

Cũng theo CNPC, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia (NDRC) đưa ra các phê chuẩn riêng đối với mỗi tuyến đường ống.

Trước đó, công tác xây dựng hệ thống đường ống khí đốt bên phía Nga đã bắt đầu ở phía Đông Siberia hồi tháng 9 vừa qua.

Từ năm 2018, 38 tỷ m3 khí tự nhiên sẽ được chuyển sang Trung Quốc thông qua hệ thống đường ống này hàng năm. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về chi tiết của hệ thống đường ống phía Tây như đề xuất hiện đang diễn ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục