Bắc Kinh tiếp tục chìm trong sương mù độc hại

Những người dân Bắc Kinh đã phải đeo khẩu trang kín mặt để tiếp tục chịu đựng không khí ô nhiễm kéo dài sang ngày thứ ba liên tiếp.
Những người dân Bắc Kinh đã phải đeo khẩu trang kín mặt để tiếp tục chịu đựng không khí ô nhiễm kéo dài sang ngày thứ ba liên tiếp. Khói mù dày đặc bao phủ ở thủ đô Trung Quốc, được dự báo có thể kéo dài tới giữa tuần, đã khiến nhiều chuyến bay ở đây bị hủy bỏ, giao thông bị đình trệ do tầm nhìn bị giảm xuống 100 mét ở một số khu vực. Chất lượng không khí thấp ở mức nguy hiểm đã được báo chí quan tâm đưa tin. Nhiều tờ báo cảnh báo cư dân thủ đô không nên ra ngoài đường. Trình trạng ô nhiễm cũng khiến nhiều blogger ở Trung Quốc lên mạng bày tỏ ý kiến. Một số blogger có nhiều sức nặng đã kêu gọi việc đánh giá lại quá trình hiện đại hóa ở Trung Quốc. [Trung Quốc: Ô nhiễm môi trường do sương mù dày] Tốc độ phát triển kinh tế nhanh tại nước này đã dẫn tới tình trạng tiêu thụ một lượng lớn than đá và xe hơi tràn ngập trên các con phố. "Báo chí nước ngoài đang cười vào mũi chúng ta. Tôi đồng tình với những lời cười nhạo này" - Hu Xijin, Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc viết trên mạng xã hội Weibo. "Đây là một lời cảnh báo với Chính quyền và các công dân Bắc Kinh. Chúng ta phải suy ngẫm về việc mình muốn hiện đại hóa như thế nào và cách thức quản lý quá trình đó ra sao". Hu nói rằng vấn đề ô nhiễm sẽ xuất hiện trên trang nhất báo ông trong ngày thứ Hai. Trung tâm cảnh báo môi trường ở Bắc Kinh đã ban ra báo động thứ hai trong vòng 2 ngày, cảnh báo người dân tránh các hoạt động thể dục ngoài trời. Trung tâm cũng yêu cầu các quan chức chính quyền phải nêu gương với dân bằng cách không dùng xe hơi. Trung tâm nói rằng kiểm tra chất lượng không khí ở Bắc Kinh cho thấy có những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí với đường kính đủ nhỏ để chui sâu vào trong phổi. Chúng cũng có mật độ tập trung cao trong không khí, lên tới 993 microgram/m3 không khí.
Bắc Kinh tiếp tục chìm trong sương mù độc hại ảnh 1
Sương mù "che khuất" cả mặt trời ở Bắc Kinh. (Nguồn: AFP)
Tổ chức y tế thế giới (WHO) nói rằng mật độ của những hạt bụi này, được gọi là PM2.5, sẽ tốt nhất nếu nó không lớn hơn 25 microgram/m3. Mức độ bụi PM2.5 cao sẽ dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe, như bệnh liên quan tới hô hấp, bệnh tim và ung thư phổi. Dữ liệu về ô nhiễm do Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh cung cấp cho thấy mật độ bụi PM2.5 trong không khí ở Bắc Kinh là 800 microgram/m3 vào ngày thứ Bảy, nhưng đã giảm xuống 375 microgram vào 5 giờ chiều Chủ Nhật. Tình trạng ô nhiễm bụi PM2.5 chỉ được giám sát tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc kể từ đầu năm ngoái. Việc thiếu các số liệu chính thức đã khiến người ta khó so sánh đợt ô nhiễm khói bụi mới này với các vụ trước đây. Theo Ma Jun, giám đốc Viện nghiên cứu Các vấn đề công và Môi trường Bắc Kinh, điều quan trọng trong lần là "cư dân được báo chí chính thống cảnh báo về sự nguy hiểm của tình trạng ô nhiễm". Ông nói rằng điều này chưa từng xảy ra và là kết quả của một sự minh bạch mới trong hoạt động kiểm tra môi trường. Tân Hoa Xã cho biết tình trạng ô nhiễm khói bụi được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài ở Bắc Kinh cho tới thứ Tư tuần này, trước khi bị gió thổi đi. Trong sáng Chủ Nhật, có 10 chuyến bay đã bị hủy hoãn chuyến trong hơn 1 giờ tại sân bay Bắc Kinh. Tuy nhiên các chuyến bay đã hoạt động trở lại vào buổi chiều. Các chuyên gia quốc tế nói rằng chất lượng không khí của Trung Quốc nằm trong nhóm tệ nhất thế giới, do tình trạng tiêu thụ than đá lớn và các thành phố chật cứng xe hơi, trong khi đây lại là thị trường tiêu thụ xe hơi lớn nhất thế giới./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục