Bạc Liêu đang khẩn trương trục vớt tàu bị chìm

Lực lượng cứu hộ Bạc Liêu đang tích cực trục vớt tàu cá BL 93923-TS bị chìm, nhưng do biển động nên việc trục vớt gặp khó khăn.
Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực trục vớt tàu cá BL 93923-TS bị sóng biển nhấn chìm, nhưng do biển động, thời tiết xấu nên công việc trục vớt gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 11/3, đội cứu hộ đã tìm được xác ngư phủ Nguyễn Văn Vũ chết ngạt do mắc kẹt dưới khoang tàu.

Như tin đã đưa, ngày 10/3, gió to sóng lớn bất ngờ nhấn chìm hai tàu cá BL 93637-TS và BL 93923-TS (cùng ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), khi hai tàu này chạy vào bờ trú ẩn, cách cửa biển Gành Hào khoảng 2 hải lý.

Có hơn 20 ngư phủ đang hoạt động trên tàu bị sóng biển cuốn trôi, nhưng đã được nhiều phương tiện khác kịp thời cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Riêng ngư phủ Nguyễn Văn Vũ (30 tuổi, thị trấn Gành Hào) đi trên tàu BL 93637-TS bị mắc kẹt dưới khoang tàu, nên khi tàu cá được trục vớt đưa vào bờ thì mới phát hiện xác nạn nhân.

Sau khi vớt được xác Nguyễn Văn Vũ, địa phương thành lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo an táng nạn nhân.

Hiện địa phương đang huy động thêm lực lượng, phương tiện khẩn trương trục vớt tàu còn lại; đồng thời khuyến cáo bà con không cho tàu ra khơi trong thời điểm này, vì trong hai đến ba ngày tới sẽ có sóng to, gió lớn trên vùng biển Bạc Liêu./.

Huỳnh Sử (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục