Bạc Liêu khai mạc lễ hội Quán Âm Nam Hải 2012

Ngày 13/4, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc liêu đã khai mạc lễ hội Quán Âm Nam Hải năm 2012 và khởi công xây dựng Núi Quan Âm.
Sáng 13/4, tại Quán Âm Phật Đài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc liêu đã khai mạc lễ hội Quán Âm Nam Hải năm 2012 và khởi công xây dựng Núi Quan Âm trong khu vực Quan Âm Phật Đài.

Công trình Núi Quan Âm được thiết kế có chiều cao 36m, chiều ngang 90m, chiều rộng 40m. Từ cổng Tam quan đi vào là mặt sau núi, có một ngõ vào hang lớn và hai ngõ phụ, bên trên có vòm mái, lưng chừng núi có hai công trình lầu chuông và lầu trống.

Đại điện có diện tích 1.200m2, sức chứa trên một nghìn người, có hai cầu thang nội bộ dẫn đến lầu chuông và lầu trống; bên trong núi được bố trí có nhiều ngõ ra vào và nhiều lối thoát hiểm.

Hệ thống gió, nước, điện được bố trí họp lý hài hòa vừa tạo cảnh quan nghệ thuật vừa để điều hòa nhiệt độ nhờ có hệ thống phun sương trên núi; hệ thống chống sét cũng được chú trọng.

Trong đại điện có hệ thống điện phục vụ thường xuyên phục vụ lễ hội, tạo không gian phù hợp với các chi tiết của hang động đượm sắc màu của sinh hoạt tôn giáo...

Công trình Núi Quan Âm có tổng dự toán thiết kế trên 100 tỷ đồng, nguồn kinh phí được huy động từ "thập phương bá tánh" và sự trợ giúp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Công trình do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng điêu khắc Đại Minh Tiến (Bình Dương) thi công. Chủ đầu tư là tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu, công trình dự kiến hoàn thành sau hai đến ba năm thi công.

Khi hoàn thành, Núi Quan Âm với kiến trúc kỳ vĩ, sẽ là điểm nhấn quan trọng cùng với khu Quán Âm Phật Đài trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh của Bạc Liêu và vùng đồng bằng sông Cửu Long, hàng năm thu hút trên 400.000 lượt khách đến tham quan chiêm bái ''Thánh tích''./.

Cao Thăng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục