Bạc Liêu lại phát hiện 1 xác cá Nược dạt vào bờ

Trưa 19/12, ngư dân đi biển phát hiện xác một con cá Nược, trọng lượng gần 100kg chết trôi dạt vào cửa biển Nhà Mát, Bạc Liêu.
Trưa 19/12, ngư dân đi biển đã phát hiện xác một con cá Nược có trọng lượng gần 100kg trôi dạt vào cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

Nhận được tin báo, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành vớt xác và đưa đi thiêu hủy an toàn nhằm bảo vệ môi trường trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân vùng ven biển, vốn theo tín ngưỡng thờ cá Ông.

Theo các nhà chuyên môn, con cá Nược trên đã bị chết từ nhiều ngày trước đó và đang ở trong giai đoạn phân hủy.

Theo quan sát, trên thân cá có vết thương, nhiều khả năng bị vướng vào lưới ngư dân hoặc bị thương do trúng phải vật cứng.

Những người đi biển lâu năm cho biết, cá Nược khá hiền, sống thân thiện với con người.

Theo tín ngưỡng dân gian, cá Nược cũng thường được các ngư dân đi biển thờ cúng để cầu an, mưa thuận gió hóa.

Trước đó, ngày 18/12, ngư dân tại cửa biển này phát hiện một con cá Nhám voi, có chiều dài khoảng 3m, vòng bụng 2m, nặng khoảng 600kg.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, ngành chức năng, chính quyền địa phương và ngư dân đã lai dắt đưa cá Ông trở lại biển an toàn, khỏe mạnh, trong niềm vui mừng phấn khởi của mọi người.

Đây là con cá Ông thứ tư ngư dân vùng biển này phát hiện mắc cạn, hoặc vướng vào lưới trong ba năm gần đây và duy nhất nó được cứu sống.

Những năm gần đây, ngư dân vùng biển phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phát hiện nhiều cá Nược, cá Nhám voi (ngư dân thường gọi là cá Ông), trôi dạt vào gần bờ; trong đó phần lớn đã chết./.


Huỳnh Sử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục