Bắc Mỹ lập nhóm công tác về biến đổi khí hậu và năng lượng

Hội nghị các Bộ trưởng Năng lượng Bắc Mỹ đã nhất trí thành lập nhóm công tác cấp bộ trưởng về các vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng.
Bắc Mỹ lập nhóm công tác về biến đổi khí hậu và năng lượng ảnh 1Người dân Brazil đạp xe hưởng ứng Ngày không xe hơi thế giới nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu toàn cầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/5, Hội nghị các Bộ trưởng Năng lượng Bắc Mỹ với sự tham gia của Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Canada Greg Rickford, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz và người đồng cấp Mexico Pedro Joaquin-Coldwell đã nhất trí thành lập nhóm công tác cấp bộ trưởng về các vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng.

Nhóm công tác trên sẽ tập trung vào một loạt các vấn đề, như xây dựng mạng lưới điện ổn định và ít khí thải, triển khai các công nghệ năng lượng sạch trong đó có các loại năng lượng tái chế, và tiết kiệm nhiên liệu cho các thiết bị, đồ dùng, các ngành công nghiệp và các tòa nhà. Nhóm này cũng chịu trách nhiệm các vấn đề như lưu trữ và xử lý khí thải carbon, thích nghi với biến đổi khí hậu cũng như khả năng xử lý khí thải của ngành dầu khí.

Sự hợp tác chiến lược giữa Mỹ, Canada và Mexico trong lĩnh vực năng lượng gồm: lập bản đồ, thực hiện các thống kê và chia sẻ dữ liệu công về năng lượng Bắc Mỹ; phát triển ngành dầu mỏ và khí đốt phi truyền thống theo cách thức tốt nhất, có trách nhiệm và đảm bảo tính bền vững; xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, bền vững ở Bắc Mỹ trong tất cả các lĩnh vực nhằm thúc đẩy các mặt hàng và dịch vụ năng lượng có hiệu quả.

Việc thành lập nhóm công tác trên được đưa ra sau khi hồi tuần trước Canada công bố kế hoạch giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính 30% vào năm 2030 so với mức năm 2005./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục