Bắc Ninh đưa quan họ vào dạy trong trường học

Bắc Ninh đưa dân ca quan họ vào giảng dạy tại các trường cho học sinh từ mầm non đến cấp phổ thông bắt đầu từ năm học 2011-2012.
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đăng Túc cho biết ngành đã phối hợp với ngành giáo dục của tỉnh đưa dân ca quan họ vào giảng dạy tại các trường học cho các em học sinh từ cấp mầm non cho đến cấp phổ thông bắt đầu từ năm học mới 2011-2012.

Để duy trì, bảo tồn và phát triển làn điệu dân ca quan họ theo cam kết của Việt Nam với UNESCO khi dân ca quan họ được tổ chức này công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với ngành giáo dục xây dựng kế hoạch đưa dân ca quan họ vào giảng dạy trong các trường học.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã biên soạn tài liệu, in ấn và tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn cho 600 giáo viên giảng dạy âm nhạc, cán bộ đoàn, đội trong các nhà trường tham gia công tác truyền dạy.

Theo nội dung kế hoạch giảng dạy, các em học sinh được học dân ca quan họ theo hình thức học ngoại khóa. Mỗi năm học, học sinh được tham gia 6 buổi ngoại khóa học hát dân ca quan họ với mục tiêu mỗi học sinh có thể hát được ít nhất một bài hát dân ca quan họ truyền thống.

Các em học sinh còn được tìm hiểu kiến thức về trang phục hát, cách têm trầu cánh phượng và hát theo lối truyền khẩu, nhịp phách từ bài dễ đến bài khó.

Ngoài ra, học sinh còn được tiếp cận dân ca quan họ đặt lời mới với hình thức truyền dạy do các giáo viên, nghệ nhân dân ca quan họ thực hiện và thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, trò chơi âm nhạc, sinh hoạt tổ, nhóm để tiến tới hàng năm các trưởng tổ chức liên hoan, hội diễn “Em yêu làn điệu dân ca” cho học sinh ở các cấp học.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có hơn 50 câu lạc bộ hát dân ca quan họ, 329 làng quan họ thực hành và 44 làng quan họ gốc./.

Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục