Bắc Ninh: Lễ hội Đền Đô-Âm vang hào khí Thăng Long

Hằng năm từ ngày 14-16/3 Âm lịch, du khách tấp nập về Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trảy hội để cùng hướng về cội nguồn, sống dậy hào khí Thăng Long.
Bắc Ninh: Lễ hội Đền Đô-Âm vang hào khí Thăng Long ảnh 1Đoàn rước về làm lễ tại Đền Đô. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Hằng năm từ ngày 14-16/3 Âm lịch, du khách tấp nập về Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trảy hội để cùng hướng về cội nguồn, sống dậy hào khí Thăng Long.

Theo nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn ở Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, người đã có hàng chục năm gắn bó với mảnh đất Đền Đô, đây là lễ hội lớn của quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Lễ hội được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày vua Thái tổ Lý Công Uẩn đăng quang, khai mở vương triều hưng thịnh, tạo dựng, phát triển quốc gia và nền văn hóa Đại Việt rực rỡ; đồng thời tưởng nhớ công lao to lớn của các vị vua triều Lý.

Qua đó, lễ hội góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Trước đây, lễ hội thường do các vị quan đứng ra tổ chức. Ngày nay, chính quyền và người dân xã hội hóa tổ chức.

Điểm chính của lễ hội là lễ rước. Ông Nguyễn Thế Phú, Trưởng Ban Quản lý di tích Đền Đô cho biết Lễ rước hội Đền Đô thu hút hàng nghìn người tham dự.

Chiều 14/3 Âm lịch, diễn ra lễ rước 9 kiệu tượng trưng cho 9 vị vua triều Lý đến chùa Ứng Tâm (hay còn gọi là chùa Cổ Pháp), thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

Đây là nơi thờ bà Phạm Thị, người sinh ra vua Lý Công Uẩn. Sáng 15/3, đám rước thu hút hàng vạn người tham gia từ chùa Ứng Tâm về Đền Đô, gồm một long đình, một kiệu mẫu và 9 kiệu vua về đền Ðô với độ dài khoảng 3km.

Ði đầu đám rước gồm đội múa rồng thể hiện hùng khí Thăng Long; đoàn cờ, trống, đoàn tướng võ, cởi trần, đóng khố, tay cầm truỳ đồng và hàng trăm quân sĩ đi theo.

Tiếp đến là 100 người khiêng kiệu mặc áo đỏ, mũ đen. Ði đầu là kiệu của Thánh Mẫu có 18 nữ tướng theo sau rồi đến kiệu các vua, mỗi kiệu một con ngựa và có 16 nam tướng mặc áo đỏ.

Sau cùng đoàn rước là các vị mặc sắc phục lễ hội, hương lão và dân làng dự hội, cờ lọng che rợp đồng nội, tiếng trống vang trời thị uy hào khí Thăng Long. Đến ngày 17/3, sẽ tổ chức lễ rước kiệu mẫu về chùa Ứng Tâm.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, năm nay, lễ hội thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến trảy hội.

Bà Ngô Thị Lâm, 65 tuổi, người dân phường Đình Bảng cho biết đây là năm thứ bảy, bà vinh dự được tham gia lễ rước tại Đền Đô.

Ông Lý Thừa Vĩnh, Chủ tịch dòng họ Lý Hoa Sơn (Hàn Quốc) đời 28 cho biết hơn 20 năm, kể từ năm 1995, năm nào ông cũng về dự hội Đền Đô. Từ nhỏ ông đã được gia đình giáo dục cội nguồn là người Việt Nam. Ông coi Đền Đô như nhà thờ của tổ tiên.

Đến với lễ hội Đền Đô, du khách có cơ hội được tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, đặc biệt lịch sử triều Lý.

Theo bà Hoàng Thị Hương, quê huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, biết đến Đền Đô đã lâu, năm nay bà cùng gia đình đến Đền Đô trảy hội. Ấn tượng đầu tiên bà về được tìm hiểu Chiếu dời đô.

Qua đó, thấy được tầm nhìn thời đại của vị vua triều Lý hơn 1.000 năm về trước khi ông chọn Đại La làm kinh đô mới.

Thông qua khu trưng bày các hiện vật thời Lý nằm trong khuôn viên di tích lịch sử Đền Đô giúp du khách tìm hiểu lịch sử.

Lễ hội Đền Đô gắn với di tích lịch sử Đền Đô. Đền còn có tên gọi là Cổ Pháp Điện, đền Lý Bát Đế, nằm ở xóm Thượng thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là di tích lịch sử, có kiến trúc theo kiểu thành cổ cung điện.

Đền được khởi dựng từ thời Lý, do Lý Công Uẩn chọn đặt xây dựng thái miếu ở phủ Thiên Đức (tức Cổ Pháp Điện ở Đình Bảng).

Khi các vua nhà Lý lần lượt qua đời, đều được an táng và thờ chung ở đây nên được gọi là đền Lý Bát Đế.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đền Đô bị giặc chiếm đóng và phá hủy hoàn toàn.

Sau khi đất nước thống nhất, năm 1989, nhân kỷ niệm 980 năm ngày vua Lý Thái Tổ khởi nghiệp nhà Lý, trên cơ sở dấu tích kiến trúc và những tài liệu cũ còn lại, nhân dân Đình Bảng đã quyên góp để khôi phục Đền Đô nhằm giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ về sau.

Đền Đô được khôi phục theo đúng bản vẽ và ảnh chụp do Viện Viễn đông bác cổ còn lưu giữ được.

Ngoài khu đền, di tích lăng mộ hay còn gọi là “Sơn lăng cấm địa” nằm ở khu ao sen thuộc cánh đồng phường Đình Bảng gồm 11 lăng là nơi an nghỉ cuối cùng của các vị vua triều Lý cũng là một trong những di tích lịch sử có ý nghĩa tâm linh sâu sắc bao gồm Lăng vua Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông, Lý Chiêu Hoàng, lăng Phát tích (thờ bà Phạm Thị) và lăng bà Nguyên Phi Ỷ Lan.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa, năm 2014, di tích lịch sử khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Hiện nay, công tác bảo tồn và phát triển giá trị di tích đang được các cơ quan chức năng tăng cường.

Theo ông Nguyễn Thế Phú, Trưởng Ban quản lý di tích Đền Đô, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền trên loa truyền thanh, tại điểm di tích đều có hướng dẫn viên hướng dẫn du khách tìm hiểu di tích. Công tác trùng tu, tôn tạo cũng đang được triển khai.

Ban Quản lý di tích đã tiến hành xây dựng hệ thống tường bao lăng tẩm các vị vua.

Trong thời gian tới sẽ tiếp tục trùng tu, tôn tạo các nhà thờ và các hạng mục khác xứng tầm Di tích Quốc gia đặc biệt./.

Một số hình ảnh về Lễ hội Đền Đô:

Bắc Ninh: Lễ hội Đền Đô-Âm vang hào khí Thăng Long ảnh 2Đoàn rước về làm lễ tại Đền Đô. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Bắc Ninh: Lễ hội Đền Đô-Âm vang hào khí Thăng Long ảnh 3Màn múa trống tưng bừng mừng ngày khai hội Đền Đô. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Bắc Ninh: Lễ hội Đền Đô-Âm vang hào khí Thăng Long ảnh 4Ông quan đám đọc Chiếu dời đô tại lễ hội. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Bắc Ninh: Lễ hội Đền Đô-Âm vang hào khí Thăng Long ảnh 5Đoàn rước về làm lễ tại Đền Đô. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục