Bác sỹ Đồng Nai cứu sống thiếu niên 16 tuổi bị đâm thủng tim

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị vết thương sâu bên ngực trái khoảng 2cm, cách mũi kiếm xương ức 4cm, lơ mơ, da xanh, vã mồ hôi, mạch khó bắt, không đo được huyết áp.
Bác sỹ Đồng Nai cứu sống thiếu niên 16 tuổi bị đâm thủng tim ảnh 1Ảnh minh hoaj. (Nguồn: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 25/6, thông tin từ Bệnh viên đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Minh Sang (16 tuổi, ở thị trấn Định Quán, Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch sau khi bị vết thương thủng tim dẫn đến suy tuần hoàn hô hấp. Các chỉ số sinh tồn của thiếu niên này đã dần ổn định.

Trước đó, ngày 22/6, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị vết thương sâu bên ngực trái khoảng 2cm cách mũi kiếm xương ức 4cm, lơ mơ, da xanh, vã mồ hôi, mạch khó bắt, không đo được huyết áp, nhịp thở 30 lần/phút.

Qua kiểm tra, các bác sỹ Bệnh viên đa khoa khu vực Định Quán xác định bệnh nhân bị máu màng ngoài tim lượng lớn, chẩn đoán sốc chấn thương do vết thương thấu tim, nguy cơ tử vong cao và được chỉ định phẫu thuật khuẩn cấp.

[Việt Nam giới thiệu kỹ thuật mổ tim mới ra toàn thế giới]

Tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ đã mở ngực, đi theo đường liên sườn, tìm vết thương ở tim và khâu lại cho bệnh nhân.

Sau gần 2 giờ phẫu thuật, do vết thương lớn, mất nhiều máu nên bệnh nhân được truyền 8 đơn vị máu huy động từ ngân hàng máu sống tại bệnh viện.

Theo bác sỹ Tạ Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viên đa khoa khu vực Định Quán, trường hợp bệnh nhân này do vết thương lớn, mất nhiều máu, nếu không được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Do vết thương ở tim, nên đội ngũ bác sỹ phẫu thuật phải thực hiện thuần thục nghiệp vụ, mổ ngực nhanh, chẩn đoán kịp thời, nếu chậm trễ sẽ bị chèn ép tim cấp dẫn đến tử vong.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Minh Sang đã tiến triển tốt, có thể cử động, tiếp xúc tốt và đang được các bác sỹ tiếp tục theo dõi, điều trị. Nếu không có biến chứng gì xảy ra, bệnh nhân sẽ xuất viện 7-10 ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục