Bắc Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung cần đề phòng tố lốc

Bắc Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung cần đề phòng tố lốc, mưa đá

Khoảng chiều tối 18/4, khu vực Bắc Tây Nguyên và các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng cao xảy ra mưa dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Bắc Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung cần đề phòng tố lốc, mưa đá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng 18/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ trong rãnh gió Tây trên 5.000m, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, có nơi trong cơn dông có gió giật mạnh cấp 7-10. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9. Biển động.

Dự báo, ngày 18/4 không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 18/4, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Các tỉnh Bắc Bộ trời trở lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo khoảng chiều tối 18/4, khu vực Bắc Tây Nguyên và các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng cao xảy ra mưa dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 18/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, trời trở mát, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, trời trở lạnh, vùng núi có nơi trời rét, độ ẩm từ 60-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi 16-18 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, trời trở lạnh, độ ẩm từ 65%-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55%-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; phía nam 24-26 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, phía nam 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55%-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, riêng phía Bắc 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45%-95% . Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 45%-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục