Bắc và Trung Bộ lại bước vào đợt nắng nóng mới

Do vùng thấp phía tây phát triển trở lại, nên từ hôm nay 10/5, Bắc và Trung Bộ đồng loạt dứt mưa và bắt đầu đợt nắng nóng mới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do khối không khí biển mang hơi mát cho Bắc bộ đang suy yếu dần, vùng thấp phía tây đang có xu hướng phát triển trở lại, nên hôm nay (10/5), phía Đông Bắc bộ và các tỉnh, thành phía tây đồng loạt dứt mưa và nhiệt độ tăng dần.

Hà Nội nhiệt độ là 34-35 độ C. Các tỉnh miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của vùng thấp phía tây, tạo nên các điểm nắng nóng cục bộ và chạm ngưỡng nắng nóng, tại Vinh và Huế nhiệt độ cao nhất là 35-36 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên gió tây nam đang có xu hướng yếu dần, những cơn mưa cũng giảm bớt, tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa chỉ xảy ra trong hết ngày hôm nay. Do lượng ẩm trong không khí vẫn còn cao, nên nhiệt độ của Tây Nguyên và Nam bộ không tăng mạnh, nhiệt độ giao động từ 34-35 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 10/5 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục