Bahrain bác tin GCC muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt

Bahrain đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) có kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel.
Bahrain bác tin GCC muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt ảnh 1Binh sỹ Israel tuần tra tại khu vực triển khai khẩu đội tên lửa Vòm Sắt ở Cao nguyên Golan. (AFP/TTXVN)

Bahrain ngày 15/10 đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) có kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel.

Mới đây, kênh truyền hình Fox News của Mỹ đưa tin Bahrain và các nước GCC đang thương lượng để mua hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt do Israel phát triển nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Bahrain Eisa Bin Abdul Rahman Al Hammadi tuyên bố thông tin trên là không đúng và các nước GCC cần các tên lửa phòng không mạnh hơn hệ thống Vòm Sắt.

Theo ông Al Hammadi, Bộ Ngoại giao Bahrain đã liên hệ và yêu cầu Fox News đính chính thông tin trên.

Hãng thông tấn BNA của Bahrain dẫn lời ông Al Hammadi nêu rõ: "Các nước GCC đang mong muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ chứ không phải của Israel như kênh truyền hình Fox News đưa tin"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục