Bahrain cam kết cung cấp mọi sự trợ giúp cho Jordan chống IS

Quốc vương Bahrain Hamad khẳng định sẵn sàng "cung cấp mọi sự trợ giúp mà Jordan cần trong cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ đạo Hồi khỏi IS."
Bahrain cam kết cung cấp mọi sự trợ giúp cho Jordan chống IS ảnh 1Quốc vương Abdullah II và Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifah duyệt đội danh dự. (Nguồn: EPA)

Ngày 10/2, Hoàng cung Jordan cho biết Quốc vương Abdullah II đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifah đang ở thăm Jordan nhằm cường hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi những diễn biến mới nhất trong khu vực, bao gồm tình hình an ninh tại Syria và Iraq, cũng như những nỗ lực chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan nhằm duy trì ổn định và an ninh trong khu vực, trong đó nhấn mạnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông báo của Hoàng cung Jordan cho biết Quốc vương Bahrain Hamad khẳng định sẵn sàng "cung cấp mọi sự trợ giúp mà Jordan cần trong cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ đạo Hồi khỏi IS."

Sau vụ phi công người Jordan bị IS bắt cóc và sát hại, chính quyền Amman tuyên bố sẽ tăng cường tham gia các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào IS.

Ngày 9/2, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đã triển khai một phi đội máy bay F-16 tại Jordan hỗ trợ chiến dịch chống IS.

Ít nhất 29 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Iraq với nhóm Takfiri thuộc IS tại tỉnh Anbar, miền Tây nước này, trong ngày 9/2.

Trong khi đó, được hỗ trợ bởi các cuộc không kích của liên quân quốc tế, lực lượng người Kurd (Peshmerga) đã giành lại ba đầu cầu tại bờ Tây của sông Tigrit, gần thành phố chiến lược Mosul, miền Bắc Iraq.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Iraq Saleh al-Mutlaq cho biết mặc dù những hỗ trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu đang giúp Baghdad đẩy lui IS, song chưa đủ để đối phó với mối đe dọa do tổ chức khủng bố này gây ra.

Cùng ngày, Tư lệnh cấp cao Iran, Thiếu tướng Hossein Valivand cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này sẵn sàng đào tạo sỹ quan cho quân đội Iraq.

Phát biểu với hãng tin chính thức IRNA, Tướng Valivand nêu rõ kế hoạch trên đã được thảo luận kỹ trong chuyến thăm gần đây tới Tehran của Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi.

Tại Libya, ngày 9/2, một nhóm thuộc IS tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thị trấn Nawfaliya, nằm cách thị trấn Ben Jawad khoảng 30 km về phía Tây - địa điểm đang được liên minh Hồi giáo Fajr Libya (Bình minh Libya) sử dụng làm căn cứ trong cuộc tấn công nhằm vào cảng dầu Sidra. Nhóm này được cho là gồm một số tay súng người nước ngoài và đến từ thành phố Sirte - nơi IS đang hoạt động mạnh.

Với việc chiếm được thị trấn Nawfaliya, IS sẽ có thể tiến tới kiểm soát các tuyến đường ven biển nối miền Đông và miền Tây Libya vốn đang bị phong tỏa do các cuộc giao tranh giữa liên minh Hồi giáo Fajr Libya và các lực lượng trung thành với Chính phủ Libya.

Hiện IS đang kiểm soát hoàn toàn thị trấn Derna và được cho là có các nhóm nhỏ hoạt động tại thủ đô Tripoli, thành phố Sabratha và Sirte.

Tại Afghanistan, chỉ huy Taliban ở khu vực miền Nam nước này Mullah Abdul Rauf, được cho là có liên hệ với IS, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu tại khu vực Azan thuộc tỉnh Helmand.

Diễn biến này được đánh giá là một thiệt hại lớn đối với phiến quân Taliban tại tỉnh Helmand và các tỉnh lân cận như Kandahar, Zabul và Uruzgan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục