Bãi Cháy luôn trong tình trạng “cháy phòng” nghỉ vào dịp cuối tuần

Từ đầu hè tới nay, Khu du lịch quốc tế Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, luôn trong tình trạng “cháy phòng” nghỉ vào những ngày cuối tuần.
Bãi Cháy luôn trong tình trạng “cháy phòng” nghỉ vào dịp cuối tuần ảnh 1Trung tâm khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từ đầu hè tới nay, Khu du lịch quốc tế Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, luôn trong tình trạng “cháy phòng” nghỉ vào những ngày cuối tuần.

Ông Đinh Hữu Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc ​- Tập đoàn Tuần Châu cho biết vào dịp cuối tuần, hệ thống khách sạn của Tuần Châu luôn trong tình trạng “cháy phòng.”

Ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, cho biết từ tháng 5 đến nay, lượng khách đến Hạ Long liên tục tăng, không chỉ dịp nghỉ cuối tuần mà ngay cả những ngày đầu tuần Hạ Long cũng tấp nập du khách.

Tất cả các dịch vụ du lịch như khách sạn lưu trú, nhà hàng, tàu tham quan vịnh Hạ Long đều hoạt động hết công suất vào dịp cuối tuần. Riêng tàu nghỉ đêm trên vịnh, lượng du khách đặt phòng đã hết cách đây hơn 1 tháng.

[Quảng Ninh đón gần nửa triệu khách trong tuần khởi đầu du lịch Hè]

Không chỉ “cháy phòng” mà giá phòng nghỉ vào dịp cuối tuần cũng tăng cao ở các nhà nghỉ, khách sạn ít sao.

Bình quân, giá phòng các nhà nghỉ vào ngày thường từ 400​-500​.000 đồng/phòng, vào ngày cuối tuần tăng lên từ 800​.000 đến 1 triệu đồng/phòng. Các khách sạn 4-5 sao thường được khách đặt theo tour từ trước lên giá cơ bản ổn định.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, 6 tháng đầu năm 2017, thành phố đón trên 4,3 triệu lượt khách (tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 5,8 triệu lượt người), tăng 12% so với cùng kỳ.

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long đạt gần 1,9 triệu lượt người, tăng 41% so với cùng kỳ 2016; thu phí tham quan đến hết tháng 6 đạt trên 535 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân khách tăng cao, theo những người làm du lịch phản ánh là do gần đây Khu du lịch Bãi Cháy có sự đầu tư, nâng cấp cải tạo lớn, có nhiều điểm vui chơi.

Một số sản phẩm du lịch đẳng cấp mới đưa vào khai thác như Sunworld Halong Park, Công viên ​nước Hạ Long... đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khách du lịch.

Bên cạnh đó, việc chính quyền thành phố đã mạnh tay chấn chỉnh môi trường kinh doanh du lịch như xử lý nghiêm các hành vi chặt chém giá các dịch vụ, dẹp nạn cò du lịch, xử lý tour du lịch giá rẻ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục