Bại SEA Games có lợi cho đội tuyển nữ

Bại SEA Games, kinh nghiệm tốt tuyển nữ ở World Cup

Quyền chủ tịch VFF khẳng định mục tiêu giành vé dự World Cup nữ 2015 là nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong năm 2014.
Bại SEA Games, kinh nghiệm tốt tuyển nữ ở World Cup ảnh 1Tuyển nữ Việt Nam thua đáng tiếc ở SEA Games 27. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Quyền chủ tịch VFF, Lê Hùng Dũng khẳng định mục tiêu giành vé dự World Cup nữ 2015 ở Canada là nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong năm 2014.

Chia sẻ sau buổi họp với thường trực VFF vào trưa 25/12, ông Dũng đã phân tích lý do thất bại của đội tuyển bóng đá nữ ở chung kết SEA Games 27 trước Thái Lan: “Thể hình và thể lực của chúng ta đều kém hơn. Chiến thuật của chúng ta với đội bạn cũng là chưa tốt.”

Tuy nhiên, ông Dũng cũng tỏ ra lạc quan: “Chúng ta rút kinh nghiệm từ trận thua Thái Lan. Nhưng nếu đội tuyển thành công ở SEA Games mà thua vào tháng 5 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh thì rất đáng tiếc. Thất bại này có khi lại tốt hơn cho chúng ta trước giải vô địch bóng đá nữ châu Á.”

“Ban huấn luyện sẽ cùng bộ phận các đội tuyển chuẩn bị cho tuyển nữ kỹ càng hơn để giành vé đi World Cup 2015 tại Canada.”

Ông Dũng xác nhận VFF sẽ bàn sâu hơn về mọi mặt chuẩn bị cho đội tuyển nữ trước giải vô địch bóng đá nữ châu Á năm 2014 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu giành hạng 5 ở giải đấu này, nữ Việt Nam sẽ giành vé cuối cùng của châu Á tới Word Cup bóng đá nữ ở Canada năm 2015.

Ông Dũng khẳng định cũng 3 mục tiêu trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong năm 2014 tới nằm ở giải vô địch nữ châu Á tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5, giải U19 Đông Nam Á vào tháng 9 và giải U19 châu Á vào tháng 10 tại Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục