Bàn giao Nhà văn hóa Kaysone Phomvihane cho Lào

Nhà văn hóa Kaysone Phomvihane là món quà của Việt Nam tặng Lào nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 6/2011.
Bàn giao Nhà văn hóa Kaysone Phomvihane cho Lào ảnh 1Nhà văn hóa Kaysone Phomvihane. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Sáng 7/1, tại thị xã Savanankhet (Trung Lào), Văn phòng Trung ương Đảng, chính quyền tỉnh Savanakhet và Tổng Công ty 36 của Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa Kaysone Phomvihane.

Nhà văn hóa Kaysone Phomvihane là món quà của Việt Nam tặng Lào nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 6/2011.

Công trình có tổng kinh phí đầu tư 191 tỷ đồng, được xây dựng bằng các vật liệu chất lượng cao, đảm bảo thẩm mỹ với các nét văn hóa đặc trưng của Lào, trang bị hiện đại, đáp ứng cho hoạt động của nhà văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chân thành cảm ơn lãnh đạo và các ban ngành chức năng tỉnh Savanakhet đã hợp tác, giúp đỡ để công trình bàn giao đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Huy Cường nêu rõ công trình là một trong những biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Thay mặt chính quyền tỉnh Savanakhet, ông Souphanh Keomisay nhấn mạnh việc khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà văn hóa Kaysone Phomvihane là một minh chứng cho tình nghĩa sắt son thủy chung Lào-Việt Nam và hứa sẽ giữ gìn và phát huy hiệu quả của công trình để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục