Bàn giao tàu đa năng và tàu cứu nạn cho lực lượng cảnh sát biển

Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao tàu cảnh sát biển đa năng 8002 và tàu cảnh sát biển cứu nạn 9004 cho Bộ Tư lệnh cảnh sát biển.
Bàn giao tàu đa năng và tàu cứu nạn cho lực lượng cảnh sát biển ảnh 1Tàu cảnh sát biển CSB 8002. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 9/7, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức lễ bàn giao tàu cảnh sát biển đa năng 8002 và tàu cảnh sát biển cứu nạn 9004 cho Bộ Tư lệnh ​cảnh sát biển.

Tàu cảnh sát biển 8002 đóng mới tại Tổng công ty Sông Thu là chiếc thứ hai được bàn giao cho lực lượng cảnh sát biển. Tàu được hạ thủy vào tháng 10/2014, đây là lớp tàu đa năng có thiết kế tiên tiến, hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Tàu có chức năng, nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa; tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế khi có yêu cầu.

Tàu hoạt động trong thời tiết sóng gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động là 5.000 hải lý.

Còn tàu cảnh sát biển 9004 là loại tàu kéo cứu hộ hiện đại, lớn nhất lần đầu tiên được đóng tại Việt Nam, có nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngư dân; tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển và thềm lục địa.

Bàn giao tàu đa năng và tàu cứu nạn cho lực lượng cảnh sát biển ảnh 2Tàu cảnh sát biển CSB 9004. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh cảnh sát biển cho biết việc đưa vào biên chế hai tàu này đã góp phần tăng cường phương tiện hoạt động, đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về năng lực trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh trên biển... của lực lượng cảnh sát biển.

Tư lệnh Nguyễn Quang Đạm giao Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 và 2 tiếp nhận làm tốt công tác bảo đảm hậu cần​-kỹ thuật, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát kết hợp tổ chức đưa tàu cảnh sát biển 8002, tàu cảnh sát biển 9004 hành quân về đơn vị an toàn.

Tư lệnh Nguyễn Quang Đạm yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ tàu cảnh sát biển 8002, tàu cảnh sát biển 9004 nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý tốt vũ khí trang bị kỹ thuật; tổ chức huấn luyện, khai thác, sử dụng tàu an toàn, hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cảnh sát biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục