Bàn giao tàu mẫu chụp mực vỏ thép cho ngư dân Quảng Bình

Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã bàn giao tàu mẫu chụp mực vỏ thép mang tên Hoàng Vĩ 01 cho ông Tôn Thất Vỹ sau năm tháng thi công.
Bàn giao tàu mẫu chụp mực vỏ thép cho ngư dân Quảng Bình ảnh 1Một tàu cá vỏ sắt. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiều 26/12, tại Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Sông Đào (Nam Định), Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) đã bàn giao tàu mẫu chụp mực vỏ thép mang tên Hoàng Vĩ 01.​

Tàu mẫu chụp mực vỏ thép được bàn giao lần này được đóng mới tại Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Sông Đào cho bên thuê mua tàu là ông Tôn Thất Vỹ (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) sau thời gian thi công năm tháng.

Tàu Hoàng Vĩ 01 có chiều dài toàn tàu là 30,8m; chiều rộng là 7,5m; chiều cao mạn là 3,9m; mớn nước 2,7m; máy chính là máy của Nhật Bản (cũ); khoang chứa đá cá 223m3; chứa nước ngọt 29m3; chứa nhiên liệu 44,5m3 và thủy thủ đoàn tối đa trên tàu là 20 người.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC, cho biết việc chuyển đổi tàu cá vỏ gỗ sang vỏ thép là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên trong thực tế triển khai còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, những nghi ngại về chi phí đầu tư, tính hiệu quả kinh tế của tàu cá vỏ thép và đặc biệt là việc thay đổi tư duy, tập quán đánh cá bằng tàu vỏ gỗ đã có từ hàng nghìn năm của ngư dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Sự chia sẻ: "Nhằm thúc đẩy tiến trình triển khai dự án, đồng thời tạo tiền đề hình thành các mẫu tàu cá vỏ thép phục vụ cho nhu cầu khai thác của ngư dân, SBIC đã chủ động phối hợp với các ngư dân các địa phương xây dựng các mẫu tàu vỏ thép theo tiêu chí vừa phù hợp với tập quán đánh bắt của ngư dân, vừa đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn theo quy phạm của cơ quan đăng kiểm và với chi phí đầu tư phù hợp."

Theo SBIC, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty triển khai đóng mới 10 tàu mẫu vỏ thép tại hai nhà máy có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng tàu cá là Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Sông Đào và Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Nha Trang.

Đến nay Tổng công ty đã bàn giao được sáu tàu cho các ngư dân tại tỉnh Nam Định (2 tàu), Thái Bình (2 tàu), Quảng Ngãi (2 tàu).

Với chương trình này SBIC đã tạo được sáu mẫu tàu vỏ thép mới cho các nghề khai thác như nghề lưới rê, lưới vây, lưới kéo, chụp mực, nghề câu và dịch vụ hậu cần nghề cá góp phần tích cực vào hình thành các mẫu tàu làm cơ sở định hướng cho ngư dân trong cả nước trong việc chuyển đổi tàu cá vỏ gỗ sang vỏ thép.

Việc bàn giao tàu mẫu chụp mực vỏ thép làm bước khởi đầu trong việc triển khai thảo thuận hợp tác phát triển đội tàu cá vỏ thép tại Quảng Bình giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, SBIC hy vọng rằng việc khai thác thành công tàu mẫu chụp mục vỏ thép sẽ tạo tiền đề cho việc mở rộng triển khai chương trình đóng mới tàu cá vỏ thép thay thế cho tàu cá vỏ gỗ trên diện rộng trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục