Ban hành chính sách cho các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gặp mặt đoàn đại biểu gồm 110 người của Ban liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày.
Ban hành chính sách cho các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày ảnh 1Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 30/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gặp mặt đoàn đại biểu gồm 110 người của Ban liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày.

Theo ông Phạm Bá Lữ, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày, hiện toàn quốc có 29 Hội và 25 Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày.

Thời gian qua, Ban liên lạc đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành chính sách cho các chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày; tiến hành tôn tạo các nhà tù và trại giam...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đều khẳng định trong chiến tranh, những người chiến sỹ cách mạng đã tuyệt đối trung thành với Đảng, với sứ mạng bảo vệ Tổ quốc. Sau chiến tranh, trở về xây dựng quê hương, nhiều người cựu tù thiệt thòi, chưa được hưởng đầy đủ chính sách, một phần do giấy tờ bị thất lạc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ân cần thăm hỏi 110 đại biểu đại diện cho 153.000 cựu tù cách mạng bị địch bắt, giam giữ trong các thời kỳ chiến tranh, bày tỏ vui mừng được đón các đồng chí đến thăm mái nhà chung của Mặt trận.

Chủ tịch nêu rõ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trong biết ơn các cựu tù cách mạng đã đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước. Tấm gương của các cựu tù cách mạng đang được truyền lại để thế hệ trẻ tiếp nối.

Hơn lúc nào hết, cần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết để đồng lòng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chính các cựu tù cách mạng là những nhân chứng sống, góp phần hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ trẻ​, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong các đại biểu luôn sống khỏe, vui, là tấm gương sáng cho con cháu, truyền cho các thế hệ niềm tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, lòng trung thành với Tổ quốc, dân tộc.

Lắng nghe và ghi nhận kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết Mặt trận Tổ quốc sẽ có công văn yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, thống kê những trường hợp các cựu tù cách mạng còn vướng mắc để đôn đốc sớm giải quyết đảm bảo chế độ chính sách.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chủ trì họp để giải quyết việc này nhanh hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục